Vụ nữ sinh bị hiếp, giết tại Điện Biên: Mẹ ruột nạn nhân có “làm ăn” dính đến ma túy với kẻ chủ mưu

Thứ hai, 27/05/2019 09:45

Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền (1975, trú xã Thanh Hưng, H. Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định bà Hiền là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở Điện Biên.

Bước đầu, CQĐT có cơ sở khẳng định bà Hiền tham gia mua bán trái phép chất ma túy và có "làm ăn" với Vì Văn Toán (kẻ chủ mưu bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên, tức con gái bà Hiền). 

Điều đáng nói, bà Hiền chính là mẹ ruột của nữ sinh Cao Mỹ Duyên- nạn nhân trong vụ án mạng rúng động dư luận xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Dậu 2019. Nạn nhân Duyên đi giao gà thì bị Bùi Văn Công cùng 7 đối tượng khác do Vì Văn Toán (1982, trú H. Điện Biên) thuê bắt cóc sau đó bị hiếp dâm và sát hại vào ngày Mồng 3 Tết Kỷ Hợi.

Trong vụ án mạng nói trên có tổng cộng 9 bị can đã bị CA tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam, gồm: Vì Văn Toán bị khởi tố về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”; Bùi Văn Công (1975, trú H. Điện Biên) bị khởi tố về các hành vi: “Giết người”, “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Giữ người trái pháp luật”; Vương Văn Hùng (1984, trú H. Tuần Giáo, Điện Biên) bị khởi tố về các hành vi: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hiếp dâm”; Phạm Văn Nhiệm (1976), Lường Văn Hùng (1991), Lường Văn Lả (1991, cùng trú H. Điện Biên) cùng bị khởi tố về các hành vi: “Giết người”, “Hiếp dâm”; Phạm Văn Dũng (1972) và Cầm Văn Chương (1974, cùng trú H. Điện Biên) cùng bị khởi tố tội “Hiếp dâm” và Bùi Thị Kim Thu (1975, trú H. Điện Biên) bị khởi tố tội “Không tố giác tội phạm”.

Cơ quan CSĐT tiến hành thủ tục khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền.

Công an tỉnh Điện Biên nhận định vụ án nữ sinh đi giao gà bị bắt cóc, hiếp dâm rồi sát hại có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rồi câu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin giả để đánh lạc hướng, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, qua công tác điều tra và từ  lời khai của các đối tượng trong vụ án cho thấy, mẹ ruột của nữ sinh này có mối quan hệ với đối tượng chủ mưu Vì Văn Toán. Đặc biệt, nhóm của Bùi Văn Công khai được Vì Văn Toán thuê bắt cóc nữ sinh Duyên (con gái bà Hiền) vì mâu thuẫn nợ nần giữa Toán và bà này. Do đó, trong suốt quá trình điều tra vụ án nữ sinh Duyên bị sát hại, các trinh sát tập trung làm rõ mối quan hệ của Vì Văn Toán và mẹ của nữ sinh xấu số này.

Qua đấu tranh, khai thác Cơ quan CSĐT có đủ cơ sở khẳng định bà Trần Thị Hiền tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, từ những lời khai chứng cứ thu thập được cho thấy bà Hiền có mối quan hệ "làm ăn" với Vì Văn Toán từ trước khi đối tượng Toán đi tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và y mới ra trại giữa năm 2018. Trao đổi với báo chí, ngày 26-5, Đại úy Sùng A Khai- Phó trưởng Phòng Cảnh sát ma túy CA tỉnh Điện Biên, cho biết, bước đầu, đối tượng Trần Thị Hiền đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra đối với bị can Hiền và đồng bọn.

B.T